Trốn truy nã tội này lại gây tội nghiêm trọng khác

Ngày 29-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mai Chí Cường (30 tuổi, Sóc Trăng) 14 năm tù về tội giết người, một năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp chung với bản án của TAND TP Sóc Trăng xử phạt bị cáo bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Cường phải chấp hành là 22 năm tù.

Bị cáo Cường tại tòa ngày 29-9. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 30 ngày 18-9-2013, sau khi uống rượu, Lai Văn Dự, Huỳnh Tấn Thái, Phan Hồng Thanh, Nguyễn Thanh Tâm, Mai Chí Cường cùng chín người khác rủ nhau đi ăn cháo trên đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều) rồi về khách sạn nghỉ. Riêng Dự chở Thanh đi chơi.

Đến khoảng 0 giờ, Dự và Thanh gặp nhóm Nguyễn Vân Đại, Sơn Đol, Nguyễn Minh Quý và năm người khác. Dự chạy xe lên trước, nẹt pô khiêu khích nhóm Đại. Nhóm Đại đuổi theo, Đại chở Sơn Đol và lấy côn nhị khúc trong cốp xe ra giấu sẵn trong người.

Thanh biết sắp đánh nhau nên gọi cho Thái để kéo ra "ứng cứu". Khi đã có tiếp viện, Dự quay đầu xe lại “nghênh chiến”. Hai bên hỗn chiến bằng dao bấm, côn nhị khúc, nón bảo hiểm… ngay trước Trung tâm thương mại Cái Khế. Hậu quả, Quý bị đâm chết tại chỗ, Đại bị thương 2%, Tài 4%, Sơn Đol 2%.

Trong hai năm 2014 và 2015, nhóm của Dự gồm bảy bị cáo bị tuyên án từ 12 đến 21 năm sáu tháng tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích. Riêng Cường bỏ trốn nên bị truy nã đến ngày 6-2-2016 bị bắt.

Được biết trước đó vào năm 2006, Cường đã từng bị TAND thị xã Sóc Trăng xử phạt năm năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2009, được đặc xá tha tù trước hạn thì năm 2010 Cường tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích ở TP Sóc Trăng. Cho đến năm 2012, dù đang bị truy nã nhưng Cường vẫn tham gia gây ra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm