hình minh họa

Trưởng Chi cục THADS TP Thanh Hóa tử vong vì thử rượu

Chiều tối nay (20-4), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lúc trưa cùng ngày có bảy người ăn uống tại Công ty BDS Á Âu ở E16 khu 4 đô thị Bình Minh. Họ có dùng thử rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (38 tuổi, TP Thanh Hóa).

Có hai người là Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT công ty và ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng THADS TP Thanh Hóa thử rượu thì bị ngộ độc. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng ông Viên tử vong

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh và thực hiện theo quy trình của pháp luật. 

Theo báo cáo từ Chi cục THADS tỉnh Thanh Hóa thì ông Đặng Phạm Viên tử vong tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo cho hay sáng nay ông Viên có đến cơ quan làm việc bình thường. Đến 9 giờ 30 ông Viên điện cho tài xế là Lê Quang Bốn chuẩn bị xe đi công tác tại Bỉm Sơn. Khoảng 10 giờ ông Viên rời khỏi trụ sở.

Tới 12 giờ 10 ông Viên về lại TP Thanh Hóa, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa. Khoảng 13 giờ thì có người điện báo về ông Viên đang được cấp cứu tại BV đa khoa Thanh Hà.

Tuy nhiên, do nguy kịch nên ông Viên được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tử vong tại đây... Hiện nguyên nhân cái chết đang được cơ quan công an làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm