Trưởng phòng bệnh viện chết đuối trong hồ bơi

Theo nguồn tin, ông Pháo được đưa vào bệnh viện tỉnh để cấp cứu lúc 18 giờ ngày 11-8, trong tình trạng bất tỉnh, mặt trắng bệch và có dấu hiệu của sự ngưng thở. Sau khi được đưa vào bệnh viện khoảng 30 phút, ông Pháo tử vong.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11-8, sau khi đi làm về, ông Pháo chở hai con nhỏ đi bơi tại hồ bơi Trúc Đào, trên đường Lê Quý Đôn (gần ngã ba Ấp Mới, thuộc phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Khi bơi, hai con ông Pháo thấy cha mình “lặn” khá lâu không lên nên bơi xuống kéo ông Pháo lên. Lúc này ông Pháo đã bất tỉnh, mặt tím ngắt.
Theo T. Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm