Truy nã đặc biệt nguyên thượng úy công an chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 10-2015 đến tháng 1-2016, với tư cách là thượng úy Công an phường Phú Hậu, TP Huế, Cường đã thuê ba ô tô và một xe máy sau đó đem đi cầm cố lấy 560 triệu đồng tiêu xài.

Cụ thể, ngày 4-10-2015, Cường thuê xe máy AirBlade (trị giá 30 triệu đồng) của anh Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1972) với giá 100.000 đồng/ngày. Sau đó Cường đem xe máy đến cầm lấy 15 triệu đồng.

Ngày 13-12-2015, Cường thuê xe ô tô hiệu KIA trị giá 280 triệu đồng của ông Hồ Văn Minh (sinh năm 1971) trú xã Phú Thượng với giá 700.000 đồng/ngày rồi đem cầm 140 triệu đồng.

Lê Nhật Cường

Tương tự, Cường tiếp tục thuê xe ô tô hiệu Innova của ông Bùi Xuân Tân (sinh năm 1968), xe ô tô hiệu Innova trị giá 250 triệu đồng của ông Nguyễn Chí Toàn (1966) mang đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Gây án xong, Cường viết đơn tự nguyện xin ra khỏi lực lượng CAND và bỏ trốn khỏi địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định về việc nghỉ công tác, xuất ngũ từ ngày 6-2-2016 đối với Lê Nhật Cường. Thành ủy Huế có quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên từ tháng 10-2015.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê Nhật Cường về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm