Truy nã kẻ dùng súng giết người vì tiếng nẹt pô xe

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ khuya 26-2-2013, nhóm của Lê Tiến Dũng (SN 1983, ngụ P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) gồm 7 người đang ngồi nhậu tại quán bà Phan Thị D. (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Đến 23 giờ cùng ngày, Phạm Thanh Hiếu đi cùng 3 người bạn trên hai xe máy đến quán bà Duy.

Tại đây, nhóm Hiếu gây sự với nhóm của Dũng về việc có một thanh niên trong nhóm Dũng đi xe máy có nẹt pô gây ầm ĩ. Hai bên dùng dao, ly thủy tinh “choảng nhau”. Do yếu thế nên nhóm Hiếu bỏ chạy.        

Truy nã kẻ dùng súng giết người vì tiếng nẹt pô xe ảnh 1

Đối tượng Phạm Thanh Hiếu

Một lúc sau Hiếu rủ thêm 7 đối tượng đi trên 3 xe máy mang theo hung khí gồm súng, dao đến chỗ Dũng ngồi nhậu để trả thù. Khi thấy Dũng,  Hiếu dùng súng bắn 3 phát, chém và đánh làm nhóm của Dũng bỏ chạy. Lê Tiến Dũng bị Hiếu bắn 1 phát đạn trúng vào vùng bụng thương tích nặng. Gây án xong, các đối tượng đã tẩu thoát.

Kết quả giám định , Dũng thương tích vĩnh viễn 73%. Được biết, Hiếu là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

  
Theo Xuân Hoài (CAO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm