Truy nã ‘mẹ mìn’ lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ tỉnh Tây Ninh) lấy chồng và định cư tại Malaysia. Đến năm 2013, khi Trang làm tiếp viên quán bar tại Malaysia thì quen biết Hạnh. Sau này Hạnh quay về Việt Nam sinh sống nhưng vẫn giữ mối liên lạc với Trang. Tháng 8-2014, Trang liên lạc bàn với Hạnh rủ rê những cô gái trẻ tại Việt Nam để đưa sang Malaysia làm tiếp viên quán bar với mức lương cao (thực chất là để bán dâm). Theo thỏa thuận, mọi chi phí Trang lo hết, Hạnh còn được Trang chi hoa hồng 1.000 ringgit (tương đương 6 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi “phi vụ” mua bán người. Tháng 6-2015, cháu NTHN (chưa tròn 15 tuổi) đến nhà bà ngoại ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chơi thì gặp Hạnh.

 
Phạm Thị Hạnh đang bị truy nã về hành vi mua bán trẻ em. Ảnh: CTV

Hạnh đã phỉnh dụ bà ngoại N. là có quen người bên Malaysia đang cần nhân viên bán cà phê với mức lương tháng trên 5 triệu đồng. Tin lời Hạnh, bà ngoại N. đồng ý cho em đi Malaysia. Ngày 6-7, cháu N. được Hạnh đưa lên TP.HCM rồi giao cho một người phụ nữ tên Bích (chưa rõ họ, địa chỉ) dẫn cháu này sang Campuchia rồi đưa đến cửa khẩu ở biên giới Campuchia - Thái Lan. Tại đây, cháu N. được một người đàn ông đưa sang Malaysia giao cho Trang. Tại Malaysia, Trang ép cháu N. uống bia tiếp khách và bán dâm nhưng N. không đồng ý. Qua mạng xã hội, N. báo cho gia đình hành vi lừa đảo của Hạnh. Riêng Trang từ Malaysia đã liên lạc với người thân cháu N. yêu cầu chuyển cho Trang 20 triệu đồng, nếu không sẽ không đưa N. về. Nghe vậy, gia đình N. đã chuyển 18 triệu đồng cho Trang. Đến ngày 14-7, Trang đưa cháu N. về Việt Nam và nhận thêm 2 triệu đồng còn lại từ người thân cháu N. thì bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Hay tin Trang bị bắt, Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm