Truy tố hai bị can mang chín bánh heroin vào Đồng Nai

Liên quan đến vụ án, Hoàng Văn Hiền (41 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cũng bị truy tố tội không tố giác tội phạm.

 
Hoàng Văn Yên (phải) và Hoàng Văn Phúc khi bị bắt giữ. Ảnh: V.NGỌC

Theo hồ sơ, trong tháng 2 và 3-2013, Yên sang Lào mua 10 bánh heroin và 4 kg ma túy đá mang vào bán lại cho một người tên Hải ở Biên Hòa. Sau đó Yên tiếp tục sang Lào mua chín bánh heron mang về Việt Nam tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Yên đã rủ Phúc tham gia việc mua bán ma túy.

Tháng 6-2013, Yên móc nối, tiếp tục mang hàng chục bánh heroin giao cho người tên Hải ở Biên Hòa. Ngày 16-6-2013, Yên và Phúc vào đến khu vực Dầu Giây (thuộc huyện Thống Nhất) gọi điện thoại cho Hải đến nhận hàng nhưng chưa gặp được người mua. Yên và Phúc đã đón xe đến nhà anh trai là Hoàng Văn Hiền ở huyện Định Quán tá túc thì bị công an ập vào bắt, thu giữ chín bánh heroin, một khẩu súng ngắn và năm viên đạn.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm