Từ Bắc vào Nam trốn truy nã vẫn không thoát

Trưa 28-9, Công an phường Tân Đông Hiệp, Bình Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng trốn lệnh truy nã cho Công an tỉnh Nam Định.

Nguyễn Văn Lực đã bị bắt giữ.

Trước đó vào ngày 27-9, lực lượng Công an phường Tân Đông Hiệp cùng đội phòng, chống tội phạm vừa bắt giữ Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1987, quê ở xóm 11, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, Nam Định truy nã vào ngày 13-6-2016 về tội cố ý gây thương tích.

Hồ sơ ghi ngày 10-4-2016, Lực nhận được điện thoại của một nhóm thanh niên lạ gọi tới chọc ghẹo và chửi thề Lực nên Lực bực tức hẹn nhóm thanh niên kia ra gặp mặt nói chuyện.

Lực cầm dao nhờ Khuê chở đi gặp thanh niên kia. Khi đến nơi, Lực phát hiện nhóm thanh niên kia đang đợi mình. Khi thấy Lực đến, năm thanh niên bỏ đi, còn Giông ở lại thì bị Lực chém trọng thương nặng.

Sau khi chém Giông xong, Lực nhờ Hậu chở về nhà rồi lấy quần áo bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, Lực bị động nên đã dời về phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực từng có một tiền án về tội cướp tài sản và bị TAND Tối Cao TP Hà Nội tuyên án bảy năm tù giam và một tiền sự đi Trung tâm Giáo dục Thanh Hà, Vĩnh Phúc.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nam Định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm