Tung tin người thân đang "hấp hối" để đòi tiền

Sự việc xảy ra ngày 27/6, chị Đỗ Thị Mỹ Hòa, 37 tuổi, trú xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò đến Công an xã trình báo bị lừa đảo 500.000đ. Theo đó, biết chị Hoà có chồng đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, một đối tượng đã tự xưng là cán bộ Trại giam đến báo tin chồng bị hại bị bệnh hấp hối và để lại số điện thoại.
 
Khoảng 20 giờ cùng ngày bị hại điện thoại liên hệ với đối tượng, thì đối tượng bảo điện thoại hết tiền nhờ bị hại nạp tiền dùm 800.000đ, bị hại mua card loại 500.000đ nạp vào số điện thoại của đối tượng, sau đó liên lạc không được. Thấy có dấu hiệu khả nghi, bị hại liên hệ với Trại tạm giam được biết hiện nay sức khỏe chồng bị hại bình thường.

Theo công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đây là một thủ đoạn lừa đảo khá trắng trợn, nhân dân cần cảnh giác. Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy xét.

Theo LT (VTC) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm