Tước bằng lái tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Ngày 15-3, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) cho biết vừa xác minh và xử lý một trường hợp ô tô chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. 

Chiếc ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2) đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe năm tháng đối với tài xế HVL (trú Thái Nguyên) về hành vi chạy xe ngược chiều trên cao tốc.

Làm việc với cảnh sát, tài xế L. thừa nhận gần 6 giờ sáng 26-2 đã chạy chiếc xe mượn của bạn để đi Bắc Giang. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, do không chú ý nên đi quá nút ra vào TP Bắc Giang, liều quay đầu xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Hành vi chạy ngược chiều của L. bị ghi hình, tung lên mạng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14-3, Đội 2 xác định được danh tính người điều khiển xe và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm