Vào công sở giả bán sách, “chôm” điện thoại, con dấu

Ngày 9-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992), ngụ ở xã Quảng Nhân (Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

 Theo Công an Thanh Hóa, đối tượng Tuấn thường giả danh người đi bán sách để đột nhập vào các cơ quan công sở công sở, trường học… trên địa bàn huyện Quảng Xương. Khi phát hiện không có người, sơ hở thì đối tượng Tuấn trộm cắp nhiều tài sản khác nhau như: điện thoại di động, máy tính xách tay…

Cũng theo cơ quan công an, chỉ tính từ cuối năm 2013 đến thời điểm bị bắt, Tuấn đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các công sở. Điển hình nhất vào ngày 24-2, đối tượng Tuấn đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại di động.

Đặc biệt Tuấn còn trộm cả bộ dấu của Trường mầm non xã Quảng Lĩnh và Trường tiểu học xã Quảng Nham (Quảng Xương).

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, mở rộng vụ án.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.