Vây bắt lô hàng ngoại cấm nhập khẩu

Trưa 14-3, được sự chỉ đạo trực tiếp của chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP, Đội Quản lý thị trường số 2A cùng kết hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) đã tiến hành vây bắt lô hàng là hàng cấm nhập có xuất xứ từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Cán bộ tiến hành niêm phong lô hàng trên.
Cán bộ tiến hành niêm phong lô hàng trên.

Nhận được tin báo, cả hai đơn vị đã lên kế hoạch theo dõi, khi có thời cơ đã tiến hành vây bắt lô hàng cấm nhập này tại địa điểm số 498 tỉnh lộ 2, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đội đã thu về 437 sản phẩm là cục nóng, lạnh máy điều hòa. Cụ thể là có 326 cục nóng và 111 cục lạnh của máy điều hòa.

ố hàng này là hàng đã qua sử dụng, hàng cấm nhập có xuất xứ từ Trung Quốc và Nhật Bản.
Số hàng này là hàng đã qua sử dụng, hàng cấm nhập có xuất xứ từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Được biết lô hàng này trị giá hàng tỉ đồng, là hàng đã qua sử dụng, là hàng cấm nhập nên không được phép đưa vào thị trường tiêu thụ. Hàng hóa cũng không có nguồn gốc rõ ràng.

Trước mắt, cơ quan chức năng tạm giữ số hàng thu được tại hiện trường, mời chủ lô hàng lên để xử lý tiếp về nguồn gốc cũng như việc tiêu thụ lô hàng ra thị trường. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đã hoàn tất hồ sơ để tiến hành điều tra tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm