Voi rừng lại phá hoại nhà cửa, hoa màu ở Đồng Nai

Ngoài con voi ngà lệch nói trên, từ đêm 13-2 (tức đêm 30 Tết) đến ngày 4 Tết, người dân trong khu vực còn ghi nhận đàn voi khoảng 7 con cũng từ Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu thường xuyên vào phá phách các vườn cây trái, hoa màu của nhân dân 2 ấp nói trên.

Theo thống kê của Trạm kiểm lâm Sông Kao thuộc Hạt Kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, trong 5 ngày Tết vừa qua, có 10 hộ dân bị voi rừng tấn công làm sập nhà, sập tường, gẫy hàng rào, thiệt hại hàng tấn xoài đang trong mùa chín.

Đặc biệt đối với đàn voi này, người dân đã dùng nhiều biện pháp xua đuổi như đốt lửa, rắc muối ớt, gây tiếng động lớn... nhưng không còn hiệu quả.

Được biết trong năm 2009, con voi ngà lệch cùng đàn voi hơn chục con đã đến xã Phú Lý cũng thuộc huyện Vĩnh Cửu khoảng hơn 20 lần vào những vụ thu hoạch lúa và hoa màu, vừa phá phách nhà dân, vừa phá hoại hoa màu.

Hiện người dân ở các khu vực có voi đến hết sức hoang mang và hàng đêm phải canh chừng voi rừng phá hoại.

Theo Minh Hưng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm