Vụ án bắn chết 2 người ở Phú Quốc: Tuấn Em bị đề nghị truy tố bốn tội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa kết thúc điều tra vụ dùng súng giết chết hai người tại quán bar Lion Garden (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) và chuyển qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố tám bị can với sáu tội danh.

Theo đó, Đỗ Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Ông Minh Phụng, Nguyễn Văn Chưởng, Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nhật Hoàng Khương và Tôn Văn Nhân bị truy tố về các tội danh giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Truy sát đối thủ đến cùng

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 7-2015, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 32 tuổi) đến quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông thì gặp Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi). Lúc này Tuấn Em dùng đèn laser rọi quanh quán thì xảy ra mâu thuẫn với Bảo. hôm sau, Tuấn bị Bảo cùng ba thanh niên khác đánh thương tích ở đầu. Từ đó Tuấn Em nuôi ý định giết chết Bảo để trả thù.

Giữa tháng 7, Tuấn nhờ người ở Campuchia mua khẩu súng K59 và bảy viên đạn giá 15 triệu đồng. Khi có súng, một đêm tháng 7, Tuấn liền rượt bắn Bảo nhưng không trúng. Cha của Bảo hay chuyện biết gặp giang hồ thứ dữ nên đến gặp Tuấn Em xin bồi thường tiền thuốc 10 triệu đồng để bỏ qua.

Đỗ Thanh Sơn tự “Tuấn Em”.  (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đêm 25-7, Tuấn lại gặp Bảo tại một quán bar, Bảo cầm ly bia mời đụng mạnh vào ly khiến Tuấn nghĩ Bảo khiêu khích. Tuấn về nhà lấy khẩu súng định quay lại giết Bảo nhưng kiểm tra thì súng bị hư. Sau đó Tuấn gặp Ông Minh Phụng xin đổi khẩu súng khác. Sáu Phụng đem ra ba khẩu súng và Tuấn lấy khẩu súngcùng hộp đạn 42 viên.

Khoảng 21 giờ ngày 1-8, Tuấn lấy khẩu súng ra lắp bốn viên đạn rồi chạy đến quán bar Lion Garden. Tại đây, Tuấn gặp Bảo nên gọi điện thoại kêu Nguyễn Trọng Nghĩa. Do Nghĩa không có xe nên kêu Tôn Văn Nhân chở đến quán bar. Tuấn kêu Nghĩa lấy dao tự chế chém Bảo. Nghĩa chém vào lưng Bảo nhiều nhát, Bảo bỏ chạy ra ngoài thì bị Tuấn dùng súng bắn một phát trúng vào người. Tuấn bắn thêm một phát thì trúng chị Thái Thị Thanh Mai khiến chị tử vong tại chỗ. Bảo bỏ chạy ra trước cổng thì bị té rồi bị Tuấn đánh và Nghĩa chém đến tử vong.

Cuộc bỏ trốn bất thành

Sau khi gây án, Tuấn Em gặp Phan Thanh Giang và Nguyễn Thị Kim Ngân (bạn gái) kể sự việc. Tuấn kêu Ngân cùng bỏ trốn vào đất liền. Cả nhóm gồm Tuấn, Ngân, Giang, Nghĩa đến một căn nhà bỏ hoang ở bãi Thơm bàn bạc.

Khoảng 3 giờ ngày 2-8, thấy không cách nào trốn vào đất liền, Tuấn cầu cứu Nguyễn Hữu Phúc. Sau đó Phúc cùng Nguyễn Nhật Hoàng Khương dẫn đến nhà vợ chồng Lâm Văn Liền, ngụ xã Dương Tơ. Phúc nói với anh Liền rằng Tuấn là cháu xin vào ở nhờ nên Tuấn và Ngân được anh Liền cho trọ trên gác gỗ.

Ngày 4-8, lực lượng công an phát hiện, bao vây kêu gọi đầu hàng, Tuấn Em dùng súng bắn vào ngực tự tử. viên đạn trúng ngực Ngân gây thương tích 34%. Cả hai được đưa vào bệnh viện rồi được di lý về trại tạm giam.

Riêng Kim Ngân khai nhận thực tế là sinh năm 2000 (15 tuổi) đã sống chung như vợ chồng với Tuấn Em từ tháng 1-2015. Ngoài ra khi bắt cả hai tại hiện trường, công an còn thu giữ hai bịch nylon chứa ma túy đá.

ngoài tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, CQĐT đã khởi tố bổ sung Tuấn Em thêm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và giao cấu với trẻ em. CQĐT cũng ra quyết định đình chỉ điều tra và đề nghị VKSND tỉnh Kiên Giang hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Kim Ngân.

Về nguồn gốc khẩu súng Tuấn Em gây án thì giữa tháng 7-2015, Nguyễn Văn Chưởng (60 tuổi, ngụ TP.HCM) ra Phú Quốc xưng là cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã nghỉ hưu nên được Sáu Phụng bán cho thửa đất với giá rẻ. Khi mua được đất, Chưởng hứa cho Phụng một khẩu súng làm kỷ niệm. Sau khi đến nhà Chưởng lấy tiền đặt cọc thì Phụng được Chưởng tặng luôn ba khẩu súng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm