Vụ cháy 5 ngày ở Cần Thơ nghi do chập điện

Vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko, qua khám nghiệm hiện trường bước đầu nghi vấn do chập điện. “Hệ thống điện bị cháy đầu tiên tại khu vực tầng năm của kho thành phẩm, sau đó lan ra các khu vực khác. Tuy nhiên, việc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy vẫn đang tiếp tục để có kết luận chính thức” - ông Hạnh nói.

Đến chiều cùng ngày, sau năm ngày dập lửa, vụ cháy tại Công ty Kwong Lung Meko được dập tắt hoàn toàn nhưng vẫn còn một xe chữa cháy túc trực đề phòng cháy lại.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chuyển tài sản của công ty ra khỏi hiện trường. Sở Xây dựng kiểm tra thiết kế công ty…

Theo Sở TT&TT TP Cần Thơ, ngay sau khi nhận tin báo cháy (9 giờ 15 phút ngày 23-3), chưa đầy năm phút sau lãnh đạo cảnh sát PCCC cùng hơn 200 chiến sĩ, 26 phương tiện chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Khu vực cháy nhiều chất dễ bắt lửa, phức tạp nên Cần Thơ đã xin chỉ đạo của Cục C66 Bộ Công an và xin cảnh sát PCCC các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.HCM, Quân khu 9, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình đô thị, Công ty Xăng dầu Petrolimex… chi viện với tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Khu vực cháy xuất phát từ tầng năm của nhà xưởng, diện tích trên 1.800 m2 và lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, lan ra nhiều hướng kèm bức xạ nhiệt lớn, khói đen dày đặc nhiều khí độc.

Do đặc điểm chữa cháy ở trên cao, đám cháy rộng, phía trên khu vực cháy bị che kín bằng mái vòm nên khói không thoát ra được. Bên ngoài nhà xưởng xây bằng tường đặc, chia thành nhiều khu vực nhỏ, nhiều lớp cửa… gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên có lúc lại bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy phải tiếp tục phun nước dập tắt đám cháy và làm mát các cấu kiện tránh sụp đổ nhà xưởng.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngạt khí độc, bị bỏng, bị thương do kính vỡ đâm vào… Sau gần năm ngày, đám cháy bị dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người. “Đây là vụ cháy lớn nhất, huy động nhiều lực lượng tham gia nhất từ trước đến nay tại TP Cần Thơ…” - Sở TT&TT nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm