Vụ lái xe máy bằng chân: Công an mời chủ xe làm việc

Ngày 10-5, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị đã xác định được chủ chiếc xe máy do nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng chân, lấn làn xe buýt nhanh, gây xôn xao dư luận vừa qua.

CSGT đã xác định được chủ sở hữu của chiếc xe do nam thanh niên điều khiển bằng chân.

Theo đó, qua công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng CSGT Hà Nội xác định chủ xe 36F1-202.59 là anh LVH (trú Thanh Hóa).

Trên cơ sở này, Đội CSGT số 7 đã có giấy mời anh LVH tới trụ sở làm việc vào ngày 25-5 tới đây. Dự kiến từ buổi làm việc này, danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy sẽ được làm rõ.

Thiếu tá Thắng cho biết thêm: Căn cứ vào đoạn clip đăng tải, có thể người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn và điều khiển xe máy bằng chân.

Trong đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền 100.000-200.000 đồng; lỗi đi sai làn 300.000-400.000 đồng; điều khiển xe máy bằng chân bị phạt tiền 5.000.000-7.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện ba ngày và tước GPLX 2-4 tháng.

Như đã thông tin, ngày 6-5, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ngang nhiên điều khiển xe máy bằng hai chân, đi trên làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh.

Sự việc được cho là xảy ra vào sáng cùng ngày, tại đoạn đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội).

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy một nam thanh niên mặc áo màu xanh da trời, điều khiển xe máy hiệu Air Blade 36F1-202.59 bằng hai chân, lưu thông với tốc độ khá cao.

Hơn thế, người này còn lái xe đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh và không đội mũ bảo hiểm.

Anh ĐT, người đăng tải đoạn clip, cho biết đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên này đánh võng, tạt đầu xe. Nhận thấy hành vi nguy hiểm, anh T. lên tiếng nhắc nhở, tuy nhiên nam thanh niên này không những không dừng lại mà còn tiếp tục đưa hai chân lên tay lái để điều khiển xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm