Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Báo cáo Bộ Tổng tham mưu

Chiều 3-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau khi nhận được thông tin vụ nổ lớn, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với công an để xử lý.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng báo cáo sự việc lên Quân khu, Bộ Tổng tham mưu, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng). Hiện lính công binh Lữ đoàn 29 đã có mặt thu gom vật liệu nổ đi tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra sự việc. Ảnh: TP

Liên quan đến số lượng vật liệu nổ, quy định sử dụng vật liệu nổ, ông Cát Văn Thọ cho biết chưa tiện trả lời vì đang bận họp.

Như đã thông tin, khoảng 4 giờ 30, tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra một vụ nổ lớn làm hai người chết và năm ngôi nhà bị sập. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu dẫn đến nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm