Vụ nổ súng khi hỗn chiến ở Cần Thơ: 30 người bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ súng khi hỗn chiến ở TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng để điều tra.

"Hiện vẫn chưa khởi tố bị can và đang tạm giữ 30 người liên quan vụ án này và điều tra được mở rộng..." - nguồn tin cho hay.

Khẩu dúng thu giữ khi bắt giữ Duy. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do nợ tiền cá độ bóng đá, chiều 3-3, một nhóm thanh niên từ TP.HCM do Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu đi ô tô 16 chỗ đến TP Cần Thơ để gặp nhóm Đặng Quang Minh (Minh Mập, SN 1976, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) để giải quyết.

Trước khi gặp nhau, Bùi Việt Duy mang hai khẩu súng K54 đến một quán cà phê ở phường Cái Khế đưa một khẩu cho Lê Quang Dinh (cùng ngụ quận Ninh Kiều).

Trong lúc đánh nhau, Dinh và Duy đã nổ súng.

Công an Cần Thơ đã bắt giữ 30 đối tượng có liên quan, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, nhiều hung khí tự chế và 1 ô tô 16 chỗ BS 51B - 112.41 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành giám định hai khẩu súng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm