Vụ tai nạn 29 người thương vong: Xe bồn chạy tốc độ 63 km/giờ

Theo đó, từ 15 giờ 47 phút xe đầu kéo có tốc độ dao động 10-28 km/giờ. Từ 15 giờ 50 phút 7 giây, tốc độ xe tăng lên 37 km/giờ rồi đến 46 km/giờ. Sau đó giảm xuống 19-24 km/giờ. Đến 15 giờ 51 phút 57 giây tốc độ xe tăng lên 56 km/giờ, 10 giây sau xe tăng tốc lên 63 km/giờ rồi mất tín hiệu. Riêng xe khách đang lên dốc với tốc độ 34 km/giờ.

Được biết cả xe khách và xe bồn đều được kiểm định trong năm 2015 và hiện chưa hết hạn.

Trước đó, ngày 14-3, theo báo cáo ban đầu của Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, lúc 16 giờ 30 tại Km 126+900, trên quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, xe ô tô chở khách của nhà xe Đức Thắng và xe bồn chở nhựa đường kéo rơmoóc chạy hướng ngược lại đã đâm trực diện vào nhau. Hậu quả vụ tai nạn làm ba người chết tại chỗ, 26 người bị thương.

Cùng ngày Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo ngành y tế của tỉnh tập trung lực lượng y, bác sĩ, thuốc men để phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Intermet

Công an tỉnh khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân tử vong, sớm cho người nhà nạn nhân tiếp nhận và làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm