Vụ vô cớ đập nhà người khác: Công an khởi tố vụ án

Tuy nhiên, đã gần 10 ngày VKS huyện này vẫn chưa phê chuẩn. “Dù quá thời gian ba ngày nhưng đây là vụ phức tạp, VKS cần thời gian để trao đổi thêm với các cơ quan chuyên môn”. Ông Phan Trường Giang, Viện trưởng VKSND huyện Giá Rai, cho biết.

Như chúng tôi đã phản ánh, năm 2011, bà Lê Thị Sương mua lại nhà của bà G. Khi bà làm thủ tục thì bà lại bị bà B. (người dân ở địa phương) ngăn cản, khóa trái cửa vì cho rằng đang khiếu nại vụ thi hành án có liên quan đến căn nhà này… Tại 13 biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản người khác thể hiện số tài sản bị thiệt hại của bà Sương lên đến gần 9 triệu đồng.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm