Vụ võ sư bị đâm thấu tim: Bắt nghi phạm chở "sát thủ"

Vụ võ sư bị đâm thấu tim: Bắt nghi phạm chở "sát thủ" ảnh 1

Các nghi phạm Sơn và Mạnh tại cơ quan điều tra

Người bị bắt giữ là Nguyễn Bá Mạnh (SN 1993, ngụ thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương), người đã chở Phạm Hữu Sơn đi sát hại võ sư Lê Anh Tuấn, khi ông Tuấn đang trên đường đi làm về.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 22-11, tại khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là ông Lê Anh Tuấn (SN 1971, ngụ địa chỉ trên) đã bị 2 kẻ đi xe máy chạy cùng chiều dùng dao đâm từ phía sau lưng, thấu phổi xuyên qua ngực trái khiến ông Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, do vết thương quá nặng.

Vụ võ sư bị đâm thấu tim: Bắt nghi phạm chở "sát thủ" ảnh 2

Hiện trường nơi võ sư Tuấn bị sát hại

Sau khi gây án, thanh niên phóng xe máy bỏ chạy nhưng sau đó, lại đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết ông Tuấn. Hung thủ được xác định là Phạm Hữu Sơn (SN 1992, ngụ thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Tại cơ quan công an Sơn nhận do mâu thuẫn cá nhân với ông Tuấn nên chiều ngày 22-11, Sơn đã thủ dao trong người và rủ Mạnh đèo bằng xe máy đến khu vực ngã ba đường tránh quốc lộ 1A chờ ông Tuấn đi làm về.

Thấy ông Tuấn, 2 đối tượng đã cho xe máy bám theo, khi ông Tuấn về đến gần nhà Sơn ngồi phía sau đã nhảy xuống dùng dao đâm 1 nhát chí mạng xuyên qua ngực trái làm ông Tuấn gục xuống và chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm