Vừa lái xe khách vừa chơi game

Ngày 20-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang xác minh làm rõ hành vi vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại để chơi game của một tài xế.

Tài xế xe khách vừa điều khiển xe vừa chơi game.

Trước đó ngày 17-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được video của người dân phản ánh tài xế xe khách 22B-00.657 liên tục sử dụng điện thoại để chơi game, nhắn tin, gọi điện thoại... trong khi đang chở hàng chục hành khách trên đường.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định đây là hành vi vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng, thiếu ý thức, thiếu văn hóa khi lái xe, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ hành vi của tài xế. Trên cơ sở đó, yêu cầu doanh nghiệp có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tài xế vi phạm; thông báo tới các đơn vị và toàn bộ đội ngũ tài xế của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi rải đinh trên quốc lộ 37.

Trước đó ngày 16-3 trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về hiện tượng rải đinh trên mặt đường quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La khiến rất nhiều phương tiện lưu thông bị thủng lốp do cán phải đinh. 

Hình thức rải đinh tinh vi bằng cách gắn đinh vào nhiều mảnh xốp. Ảnh: Internet

Đặc biệt, việc rải đinh diễn ra rất tinh vi bằng cách gắn đinh vào nhiều mảnh xốp nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của người chạy xe.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đây là hành vi vi phạm pháp luật dù tình trạng này đã được các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý quyết liệt nhưng đến nay đã bắt đầu tái diễn hành vi rải đinh với nhiều diễn biến rất phức tạp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm