Vừa mãn hạn tù vì tội hiếp dâm liền đi cướp

Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao vừa khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Chí Hiền (ngụ xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, Kiên Giang) 4 tháng về tội cướp tài sản.

Nguyễn Chí Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Phương)

Bước đầu Hiền khai nhận, sau khi ra tù vì tội Hiếp dâm, Hiền tới tỉnh Bình Dương với ý định tốt đẹp là kiếm việc làm. Tuy nhiên, sau khi được người bạn mới quen đưa về nhà trọ ở nhờ trong lúc chờ xin việc, Hiền đã mượn xe máy của người này rồi chạy thẳng đi bán.

Sau khi ăn chơi hết số tiền bán xe, Hiền trở về nhà tại xã Vĩnh Phước A tá túc chờ thời. Vài ngày sau, lúc 9 giờ sáng ngày 7-8, Hiền quyết định chọn tiệm cầm đồ ở thị trấn Gò Quao của chị Trần Ngọc Giỏi để ra tay.

Xác định chị Giỏi thường 1 mình trông coi tiệm vào buổi sáng, Hiền thủ sẵn 1 dao nhọn tới tiệm cầm đồ của chị vờ hỏi mua xe máy. Nhân cơ hội chị Giỏi mất cảnh giác, Hiền kề dao vào cổ khống chế buộc chị Giỏi đưa tiền.

Sau khi cướp được số tiền 200.000 đồng Hiền chạy bộ ra đường thì bị chị Giỏi tri hô,  người dân bắt Hiền giao cho cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm