Vượt đèn đỏ, dùng dao đâm 2 CSGT bị thương

Chiều ngày 21/9, trao đổi với phóng viên, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Nam Định cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, trú tại 33 Thành Chung, P. Cửa Bắc, TP Nam Định về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 17h ngày 20/9, Tuấn Anh điều khiển xe vượt đèn đỏ tại ngã tư Quang Trung – Trần Hưng Đạo. Khi đồng chí Tùng ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra, Tuấn Anh vùng vằng, chửi bới, đe dọa rồi bỏ xe lại, thuê xe ôm chở về nhà.

Lát sau, y quay lại và bất ngờ rút con dao bầu giấu trong người tấn công đồng chí Tùng. Tùng bị Tuấn Anh đâm một nhát vào mạng sườn phía sau bên trái. Chưa dừng ở đó, y còn hung hăng đuổi theo chém Tùng gây náo loạn khắp tuyến phố.

Ngay lập tức, Trung úy Hà chạy tới hỗ trợ đồng đội. Thấy đồng chí Hà, Tuấn Anh chạy thẳng vào một căn nhà bên đường. Lo lắng y sẽ có những hành vi manh động, anh Hà lao vào khống chế Tuấn Anh nhưng hắn đã dùng dao xỉa liên tiếp, không cho anh tiếp cận. Lợi dụng lúc Trung úy Hà lùi lại tránh và vấp ngã, tên này nhảy tới vung dao liên tiếp. Anh Hà bị một nhát sượt lưng, một nhát trúng sâu bắp tay trái, một nhát rách đùi phải. Máu chảy ướt đẫm bộ cảnh phục nhưng Hà vẫn gắng vật lộn giằng con dao khỏi tay đối tượng.

Được quần chúng giúp đỡ, các anh đã khống chế được Tuấn Anh và giải y về trụ sở công an phường sở tại. Ngay sau đó, hai anh được nhân dân đưa vào viện cấp cứu.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Tuấn Anh đã tốt nghiệp đại học Giao thông vận tải từ năm 2006. Nhà y cách hiện trường gây án không xa nên nhiều người dân sống quanh khu vực này chẳng lạ gì hắn. Một số người còn cho biết, trước khi xảy ra vụ việc nói trên, y đã sử dụng ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, hắn quanh co không chịu khai nhận tình tiết này. Con dao dùng để gây án y mua từ một tuần trước, và được dùng để “phòng thân”.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, và hành vi hung hãn, côn đồ, xem thường pháp luật của Nguyễn Tuấn Anh chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, góp phần kiềm chế tình trạng gia tăng hiện tượng chống người thi hành công vụ thời gian gần đây.

Hiện anh Tùng đã được chuyển lên viện 198, còn anh Hà đang điều trị tại bệnh xá công an tỉnh. Ngay trong tối 20/9, đại diện Ban Giám đốc Công an Tỉnh và lãnh đạo công an TP Nam Định đã đến động viên, thăm hỏi 2 chiến sĩ này.

Cách đây đúng nửa năm, ngày 18/3, đối tượng Vũ Thành Trung, trú tại Đội 4, Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tới ngã tư Phù Nghĩa – Trường Chinh, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, Trung không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tiếp tục điều khiển xe đi với tốc độ nhanh, lao thẳng về phía Thiếu úy Nguyễn Thành Tiến, khiến anh Tiến sập xương gò má, gẫy xương bờ dưới hốc mắt. Hiện Trung đang chấp hành án phạt 24 tháng tù treo.

Sau đó chưa đầy 2 tháng, ngày 11/5, Lê Xuân Khánh, trú tại xã Nam Phong, ngoại thành Nam Định sau khi uống rượu đã chở bạn, cả 2 không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ tại ngã tư Quang Trung – Trần Hưng Đạo. Khi cảnh sát ra tín hiệu yêu cầu dừng lại, Khánh định quay đầu bỏ chạy nhưng do cua gấp, chiếc xe đổ ra đường. Tổ công tác nhanh chóng ập đến tạm giữ phương tiện.

Qua kiểm tra, Khánh không có giấy tờ xe và giấy phép lái xe nhưng vẫn tỏ thái độ ngông nghênh, thiếu nghiêm túc rồi thản nhiên đi bộ sang bên đường. Khi được yêu cầu quay lại làm việc, với thái độ hung hăng, Khánh miệt thị, xúc phạm tổ công tác rồi hất rơi tập biên bản. Một thanh niên trong nhóm của Khánh cũng lao đến thách thức, đe dọa lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Khi bị công an phường Bà Triệu đưa về trụ sở, Khánh vùng bỏ chạy, vừa chạy vừa quay lại tiếp tục cùng đồng bọn chửi bới 3 cảnh sát giao thông lúc này vẫn đang đứng giải tỏa tắc đường ở ngã tư do người dân hiếu kì đứng lại quan sát sự việc. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát Điều tra - Công an TP, Khánh mới chịu ngừng lăng mạ. Trả giá cho hành động ngông cuồng của mình, Khánh đã bị Tòa án nhân dân TP Nam Định tuyên 9 tháng tù giam can tội chống người thi hành công vụ.

Theo Hoài Minh (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm