Xác định được danh tính nạn nhân bị trói tay chân trôi sông

Theo thông tin, nạn nhân là anh Lê Văn Hiếu (trú xóm 11, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

"Hiện người thân đã đến nhận thi thể anh Hiếu đưa về quê nhà an táng. Người thân nhận định có thể anh Hiếu tự trói tay chân rồi nhảy sông tự tử" - ông Ngọc nói.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trôi trên sông Giăng.

Được biết cách đây ít ngày, anh Hiếu có nhắn tin cho cha. Thời gian gần đây, anh Hiếu có nợ nần, vướng mắc trong làm ăn, tài chính.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng 31-3, người dân xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) đi làm về bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông đang trôi lập lờ trên sông Giăng (đoạn qua cầu Treo, thuộc địa phận xã Phong Thịnh). Tư thế tử thi nằm úp mặt xuống nước. Đặc biệt cả tay chân thi thể bị trói bằng dây thừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Phong Thịnh có mặt tại hiện trường, báo cáo Công an huyện Thanh Chương và cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An. Thi thể nạn nhân được vớt lên để khám nghiệm.

Cơ quan công an vớt thi thể lên khám nghiệm.

Hiện Công an huyện Thanh Chương và Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết bất thường của anh Hiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm