Xác định nhóm đánh người bị thương giữa đường ở Đà Nẵng

Sáng 30-12, Thượng tá Trần Thanh Hải (Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã xác minh được các đối tượng đánh nhau trong clip tại đường Trần Cao Vân vào tối 26-12 vừa qua.

Nhóm đối tượng chặn đánh khiến Khoa bị thương nhẹ.

Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Trung Hiếu (15 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) rủ Nguyễn Xuân Duy (14 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Huỳnh Minh Hiền (14 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) tìm Phi (21 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu) để đánh.

Sau đó, Phi lại rủ Ngô Anh Khoa (15 tuổi, trú 30 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê), Vũ Hồ Minh Anh (19 tuổi, trú đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu), Nguyễn Đình Thuận (21 tuổi, trú chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ), một thanh niên tên Bôn (19 tuổi, trú đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ) và hai thanh niên khác (chưa rõ tên) chuẩn bị hung khí đến tìm đối thủ đánh lại nhưng không gặp.

Đến khoảng 21 giờ 15 ngày 26-12, Vinh, Hiền và Ngô Tiến Tài (còn gọi là Tèo, 15 tuổi, trú đường Trần Cao Vân), Trần Văn Hoàng Việt (15 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và năm người bạn của Tài (chưa rõ lai lịch) đi trên năm xe máy đến đoạn gần tượng đài mẹ Nhu thì phát hiện Ngô Anh Khoa đang đi xe máy chở Võ Hoàng Ánh (15 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Đỗ Ngọc Linh (16 tuổi, trú đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu) nên cả nhóm đuổi theo.

Khi đến trước nhà 610 Trần Cao Vân (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), nhóm đối tượng trên chặn xe của Khoa và dùng hung khí đánh khiến Khoa bị thương tích nhẹ.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 26-12, tại đoạn giao Trần Cao Vân - Nguyễn Đức Trung (quận Thanh Khê), một nhóm thanh niên gần 10 người chạy xe trên đường thì đột nhiên dừng lại chặn đánh hai thanh niên khác đang chạy xe máy cùng chiều. Sau khi đánh xong, nhóm thanh niên này đã bỏ đi. Ngay sau đó, nạn nhân bị thương được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm