Xe công an va chạm giao thông, ba người chết

Đến cuối giờ chiều 17-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đã báo cáo vụ tai nạn làm ba người chết trên địa bàn quận Bình Thủy vào rạng ráng cùng ngày lên Ủy ban ATGT Quốc gia. Đồng thời tổ chức đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 sáng 17-3, ô tô 65A-001.31 do tài xế TVN điều khiển chở một bị can bị bắt theo lệnh truy nã chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng về Ninh Kiều. Đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám-Trần Quang Diệu thì va chạm với hai thanh niên trên xe máy làm hai người ngã xuống đường. Sau đó ô tô lao tiếp vào lề đường bên phải, đụng vào ông Nguyễn Hữu Tài đang quét dọn đường phố.

Hiện trường vụ tai nạn làm ba người tử vong ở TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Hậu quả là ba nạn nhân Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Trường Em và ông Tài tử vong.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin: “Ngay trong đêm, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp cơ quan chức năng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh để làm rõ nguyên nhân. Đến thời điểm hiện nay công tác xác minh vẫn chưa xong và chưa thể kết luận sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn”.

Cũng theo Đại tá Hạnh, lực lượng làm nhiệm vụ cho biết sơ bộ là mô tô cúp ngang đầu xe nên xảy ra va chạm.

Theo ghi nhận và hình ảnh dấu sơn vẽ lại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn được đánh dấu là ngay đầu dải phân cách mềm của đường Cách Mạng Tháng Tám, kéo dài dọc theo trục đường Cách Mạng Tháng Tám đến nơi dừng là khoảng 30 m.

Thời điểm xảy ra vụ TNGT là nửa đêm về rạng sáng nên rất ít nhân chứng.

Một nguồn tin cho hay lãnh đạo Công an TP Cần Thơ giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ.

Hai học sinh bị nạn khi bị CSGT truy đuổi

Sáng 17-3, trên đường giao thông nông thôn từ xã Hòa Hưng qua xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), học sinh Đặng Văn Quang và Nguyễn Gia Quốc Tuấn (lớp 11 Trường THPT Hòa Bình) chạy xe máy trên đường thì bị tổ tuần tra CSGT công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hai em không chấp hành mà bỏ chạy, CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đuổi theo.

Chạy đến khúc cua gấp, xe máy của hai học sinh trên lao sang bên trái đường, va vào gốc mít rồi tiếp tục văng vào tường căn nhà bỏ không, hất hai học sinh rơi xuống đất.

Người dân và CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đưa hai em đi cấp cứu. Em Quang đang theo dõi chấn thương đầu còn em Tuấn bị chấn thương sọ não, đã được các bác sĩ BV Bà Rịa phẫu thuật.

Sau tai nạn, VKSND huyện Xuyên Mộc và công an phối hợp khám nghiệm hiện trường.

HUY PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm