Thừa Thiên- Huế:

Xe đầu kéo đối đầu xe khách, 9 người thương vong

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 75C-002.56 kéo theo rơmoóc BKS 75R- 002.56 do tài xế Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) điều khiển, đổ đèo theo hướng Nam-Bắc. Khi đến đoạn đường trên, xe đầu kéo đâm trực diện với xe khách mang BKS 51B-183.47 do tài xế Đỗ Chí Thắng (43 tuổi, trú Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Phần đầu của xe đầu kéo và xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Cú va chạm làm đầu xe khách bẹp giúm, biến dạng, phần đầu của xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Hai tài xế Quang và Thắng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế. Do vết thương quá nặng, tài xế xe khách Đỗ Chí Thắng đã tử vong khi đang cấp cứu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Một số hành khách bị thương được cấp cứu tại BV huyện Phú Lộc cũng được chuyển lên BV Trung ương Huế. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 12 hành khách.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Trạm CSGT Phú Lộc đã huy động lực lượng tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm