Xe đầu kéo gây tai nạn hàng loạt rồi bỏ chạy, 11 người thương vong

Tối 30-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay vụ tai nạn giao thông trên trên tỉnh lộ 639B đoạn qua hai xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc thuộc thị xã An Nhơn (Bình Định) làm một người chết, 10 người bị thương. Các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

CSGT chặn bắt tài xế gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu cho hay lúc 16 giờ chiều ngày, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển xe đầu kéo 77C - 15414 kéo theo rơ moóc 77R – 00681 trên tỉnh lộ 639B. Khi đến đoạn qua thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe đầu kéo tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Nhiều nạn nhân của xe đầu kéo

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo chạy theo hướng đông- tây và tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác. Vụ tai nạn làm cháu VTP (15 tuổi, ngụ xã Nhơn Phúc) chết tại chỗ, 10 người khác bị thương. Dọc theo tỉnh lộ 639B, hàng loạt xe máy, xe đạp bị tông nát nằm khắp nơi.

Khống chế, bắt giữ tài xế gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Nhận thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng truy đuổi, dừng xe đầu kéo, khống chế tài xế Nguyễn Văn Thâu khi xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy Phước (Bình Định) vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Hàng loạt phương tiện bị tông nát. Ảnh: CTV

Khi bị chặn lại, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê một chiếc xe máy của người bị nạn. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế Thâu dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm