Xe khách chở 70 người tông sập nhà dân

Vào thời gian trên, xe chở khách 45 chỗ ngồi chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Nội do tài xế Trần Quang Đạt (SN 1976, quê Hà Tĩnh) điều khiển trên đường ra Bắc. Tuy nhiên, do lạc đường và đêm tối nên tài xế mất phương hướng đã để xe đâm thẳng vào nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Phương.

Vụ va đập kinh hoàng đã làm cho ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, đồ đạc nát vụn. Chị Nguyễn Thị Hoài Phương cùng hai con là Nguyễn Thị Oanh Nhi (SN 2000), Nguyễn Phú Hưng (SN 2006) bị thương.
Tài xế và chủ xe là Nguyễn Quang Chuyên (ngụ TP Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk) bị đa chấn thương.

Ngay khi sự việc xảy ra, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hành khách được chủ xe và Công an TP Đông Hà đưa đi đón xe khác để tiếp tục về quê.
Điều đáng nói là chiếc xe khách này chỉ 45 chỗ ngồi nhưng chở đến gần 70 người. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo B.T.K (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm