Xe khách lật trên quốc lộ 1, 26 người bị thương

Đến sáng 26-1, các lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường vụ xe khách lật trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, Tuy An (Phú Yên). Cơ quan công an cũng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cẩu xe, giải phóng hiện trường vụ tai nạn. 

Trước đó, lúc 21 giờ 45 ngày 26-1 (mùng 1 Tết), ô tô khách 51B-280.01 do ông Thái Tấn Khoa (49 tuổi, ngụ phường 5, quận 5, TP.HCM) điều khiển chở 46 hành khách chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến điểm giao giữa tuyến tránh- cầu vượt đường sắt và quốc lộ 1 tại thị trấn Chí Thạnh, xe khách đã tự lật. Vụ tai nạn làm 26 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cấp cứu các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo việc cứu chữa người, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo nhiều người dân địa phương, vị trí xảy ra tai nạn là “điểm đen” giao thông đối với các phương tiện lưu thông từ Nam ra Bắc. Nguyên nhân là khúc cua này từ trên cao đổ xuống lại ngoặt rất gấp khi nối vào quốc lộ 1. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ ô tô đâm thẳng xuống hố bên phải tại đến vị trí trên.

Chiếc xe tự lao xuống hố ven đường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay sẽ kiến nghị Bộ GTVT, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có biện pháp khắc phục đoạn đường trên để tránh tình trạng tai nạn tiếp tục xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm