Xe khách va chạm liên hoàn, gần trăm hành khách kêu cứu

Sớm ngày 6-6, tài xế Trần Mạnh Hưng (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe khách giường nằm biển số 81B chở theo hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Bình Phước về Bến xe Miền Đông.

Xe khách giường nằm lao vào dải phân cách bê tông, tông gãy trụ điện tạo nên va chạm liên hoàn ở quốc lộ 13 sáng 6-6. Ảnh: HỮU TÂM

Khi vừa qua Trạm cân Nhơn Hòa (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), chiếc xe đột ngột lao qua trái, tông vào dải phân cách bê tông, húc văng một trụ biển báo giao thông đồng thời giảm tốc độ. Đúng lúc đó, xe khách biển số 51B do tài xế Nguyễn Văn Khải (34 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển lưu thông phía sau không xử lý kịp tông thẳng vào đuôi xe khách giường nằm.

Phần đầu xe hư hỏng nặng, dải phân cách cùng trụ biển báo bị húc văng. Ảnh: HỮU TÂM

Cú va chạm liên hoàn khiến gần 100 hành khách trên hai phương tiện hoảng loạn la hét, đập cửa kêu cứu. Theo một người chứng kiến, một số hành khách bị thương nhẹ ở vùng đầu.
Tại hiện trường, hai chiếc xe dính chặt vào nhau, hư hỏng phần đầu và đuôi. Chiếc xe khách giường nằm mắc kẹt ở dải phân cách, nằm chắn ngang quốc lộ 13, khắp nơi bê tông văng tung tóe, giao thông khu vực ùn ứ.

Vụ va chạm khiến giao thông khu vực ùn ứ. Ảnh: HỮU TÂM

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông xử lý vụ việc.

Sau gần hai giờ đồng hồ, hai phương tiện đã được di dời khỏi hiện trường.
Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm