Xe máy cuộn cục sau cú tông trực diện vào ô tô cấp cứu

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h30 sáng nay (25-8), trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Xe cứu thương vỡ nát phần đầu

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ô tô cấp cứu biển số 51B-196.31 (chưa rõ tài xế) lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắk đi Hà Nội.

Khi đến khu vực buôn Króa B (xã Cuôr Đăng) thì tông trực diện xe máy 47H1-335.32, trên xe có hai người, chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe cứu thương nát phần đầu lao vào lề đường, xe máy gãy nát hoàn toàn nằm một bên mép đường. Hai thanh niên đi trên xe máy bị hất văng khỏi hiện trường khoảng 20m, một người tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau cú tông trực diện xe máy bị biến dạng

Tại hiện trường, người dân tìm thấy trên người nạn nhân tử vong một sổ hộ khẩu, tên chủ hộ là Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1993, trú tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), cùng một người chị tên Nguyễn Thị Hồng Mai (sinh năm 1991) và em trai Nguyễn Quốc Hiếu (sinh năm 1996).

Sau khi xảy ra tai nạn, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã điều một xe cứu thương, hỗ trợ đưa bệnh nhân trên xe cấp cứu bị nạn tiếp tục ra Hà Nội cứu chữa.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm