Xin nghỉ việc rồi cưỡng đoạt tài sản của ông chủ

Kết quả điều tra xác định, khoảng năm 2012, Hoàng xin vào làm công nhân đóng gói sản phẩm và giao hàng cho khách tại Công ty mua bán mỹ phẩm Thanh Trâm. Trong thời gian làm việc, Hoàng biết Công ty Thanh Trâm mua bán 3 loại mỹ phẩm không có chứng từ (hàng lậu).

Cuối tháng 8/2013, Hoàng tự ý xin nghỉ việc rồi liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho chủ công ty doạ sẽ tố cáo việc làm sai trái và buộc phải giao 300 triệu đồng. Từ tin tố giác, chiều 9/9, khi Hoàng vừa nhận 200 triệu đồng thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

 
Theo Lạc Vinh (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm