Xóa “ổ” nhóm dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy

Điển hình, hồi 24h đêm 5-5, anh Nguyễn Thái Kỳ (SN 1993), cán bộ Chi cục Thuế Ba Vì, trú ở Sơn Đà, Ba Vì, từ Phú Đông về nhà, đang đi trên tỉnh lộ 411, địa phận Đồng Thái, Ba Vì, bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên chiếc xe máy Nouvo cùng chiều áp sát, dùng gậy đập thẳng vào đầu khiến anh bị choáng, ngã xuống ngất xỉu. Bọn chúng cướp của anh chiếc xe Dream BKS: 30Y1 - 1443 mới mua, trị giá 15 triệu đồng.

Trong khi đang điều tra, CAH Ba Vì nhận được thông tin từ CAH Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, trong tháng 5-2010, trên địa bàn này cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp xe máy với thủ đoạn manh động. Hồi 23h đêm 8-5, anh Trần Việt Thành (SN 1985), trú ở Tân Sơn (Phú Thọ) điều khiển xe máy Wave BKS: 19 T2 - 1419 đi đến đỉnh đèo Cón, địa bàn xã Thu Cúc (Tân Sơn) bị 3 đối tượng đi trên chiếc Nouvo giơ dao nhọn chặn đường rồi sử dụng bình xịt hơi cay, dùi cui điện tấn công làm anh Thanh ngất ngã ra đường.

Bọn chúng cướp của anh chiếc xe máy và 1 điện thoại di động. Sau đó 3 ngày, vào hồi 22h đêm 11-5, anh Đinh Kim Thành (SN 1964), trú ở Minh Đài (Tân Sơn, Phú Thọ) điều khiển xe máy Jupiter BKS: 19 T5 - 7038 chở vợ là chị Vũ Thị Minh Tâm (SN 1977) đi đến khu vực Bãi Muối, địa bàn xã Xuân Đài (Tân Sơn) thì bị 4 thanh niên đi bộ cùng chiều bất ngờ dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt làm cho 2 người ngã xuống đường.

Một trong 4 thanh niên xông đến dùng dao nhọn đâm thẳng vào mặt, anh Thành tránh được nhưng lại bị hai đối tượng xông đến xịt tiếp hơi cay vào mặt và dùng dui cui điện vụt liên tiếp vào người khiến anh không còn khả năng chống trả. Sau đó, bọn chúng cướp đi của anh chị chiếc xe máy và 1 điện thoại di động và một số giấy tờ, tiền mặt.

Qua điều tra, đến đầu tháng 7-2010, nổi lên 2 ổ nhóm, với gần 20 đối tượng tập trung ở xã Vạn Thắng, Đồng Thái (Ba Vì) cấu kết với một số đối tượng ở Tân Sơn (Phú Thọ) có nhiều nghi vấn. Giữa lúc ấy, các trinh sát nhận được thông tin, bọn tội phạm trong ổ nhóm này có kế hoạch vào các gia đình ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (Ba Vì), nơi có nhiều sinh viên thuê trọ để trộm cắp xe máy.

Lúc 20h30 tối 6-7, có 5, 6 đối tượng, lợi dụng sinh viên đi học tối đột nhập nhà ông Trần Văn Hiền (SN 1967), trú ở Đồng Bảng, bẻ khóa, vào phòng sinh viên trọ, lấy trộm 2 chiếc xe máy Airblade BKS: 30M1 - 2245 và Sirius BKS: 30X4-4709. Khi bọn chúng vừa dắt xe ra khỏi nhà thì các trinh sát ập vào. Hung hãn, liều lĩnh, bọn chúng phi xe tông thẳng vào các trinh sát, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, các trinh sát đã bắt giữ được Đào Văn Đại (SN 1992), trú ở Vạn Thắng (Ba Vì) cùng tang vật là chiếc xe Sirius.

Đại khai nhận, 5 tên đồng bọn cùng tham gia vụ trộm này gồm Chu Quý Vân (SN 1993), Lê Văn Bắc (SN 1991), Lê Ngọc Cảnh (SN 1990), Vi Khiếu Ba (SN 1991), cùng trú ở Vạn Thắng và Phùng Văn Đạo (SN 1994), trú ở Đồng Thái (Ba Vì). Tuy nhiên, các đối tượng đều là những thanh niên hư hỏng, bỏ nhà đi “bụi” nên không có mặt ở nơi cư trú. Hai ngày sau, bất ngờ các trinh sát nhận được thông tin, Vân, Cảnh, Bắc điện hẹn 3 cô người tình cùng quê đến gặp bọn chúng ở một nhà nghỉ trên địa bàn Đông Anh (Hà Nội). Bám theo thông tin này, các trinh sát ập vào nhà nghỉ, bắt gọn 3 đối tượng Chu Quý Vân, Lê Văn Cảnh và Lê Văn Bắc.

Đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm đêm 6-7, bọn chúng còn cùng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988), Lê Hữu Thành (SN 1990), Đặng Mạnh Tuấn (SN 1995), đều ở Vạn Thắng (Ba Vì) và Đinh Văn Dũng (SN 1993), trú ở Tân Sơn (Phú Thọ) gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn Cổ Đô, Tản Lĩnh và Đồng Thái. Không những thế, qua đấu tranh còn làm rõ, chính Chu Quý Vân là kẻ cầm đầu cùng Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Dũng và Dương Văn Mạnh (SN 1989), Trần Văn Quang (SN 1991), cùng trú ở Vạn Thắng, Ba Vì là thủ phạm các vụ sử dụng bình xịt hơi cay, gậy gộc, dùi cui điện tấn công, cướp xe máy của khách đi đường trên địa bàn Ba Vì và Tân Sơn (Phú Thọ) thời gian qua.

Qua điều tra, ngày 29-7, Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm Chu Quý Vân (SN 1992), Lê Ngọc Cảnh (SN 1990), Lê Văn Bắc (SN 1991), Đào Văn Đại (SN 1992), Lê Hữu Thành (SN 1988), Dương Văn Mạnh (SN 1989), Trần Văn Quang (SN 1991), Đinh Mạnh Tuấn (SN 1985), Đào Văn Đại (SN 1992), đều trú ở Vạn Thái, Ba Vì về tội cướp, trộm cắp tài sản và khởi tố, bắt tạm giam Tăng Văn Thắng (SN 1991) và Trần Thị Thỏa (SN 1965), trú ở Vạn Thái, Ba Vì về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Còn 3 đối tượng hiện đang bỏ trốn là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988), Vi Khiếu Ba (SN 1991) và Phùng Văn Đạo (SN 1994). Qua điều tra, bước đầu CAH Ba Vì thu giữ 11 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy gỗ, 1 dao tông và 3 điện thoại di động.                                    

Theo Kim Sơn (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm