Xóc đĩa trên điện thoại di động, 14 con bạc bị bắt quả tang

Các đối tượng và tang vật vụ án
Các đối tượng và tang vật vụ án

Không bát, đĩa, quân vị, ổ nhóm đánh bạc này “tiên tiến” hơn khi sử dụng điện thoại thông minh để ăn thua với nhau. Cách đây khoảng 2 tuần, Đinh Văn Bảo (sinh năm 1978) trú tại Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định đã chọn khu vực ngõ 16 đường Phạm Hùng làm nơi trú chân và tại đây với chiếc điện thoại Samsung Note II, Bảo đã mở sới đánh xóc đĩa bằng cách lên mạng, tải phần mềm trò chơi đánh xóc đĩa và rủ mọi người cùng tham gia.

Trò chơi “vui” này của Bảo đã thu hút rất đông lái xe tuyến, lái xe taxi và “xe ôm” rảnh rỗi thời gian. Bất kể lúc nào, chiếu bạc cũng có thể được lập. Mỗi lần đặt cược, thấp nhất là 20.000 đồng và không khống chế giá trị mỗi lần đặt. Vì thế, có những ván máu ăn thua, người chơi đặt cả triệu đồng. Ngoài việc “cầm cái” thì Bảo cũng trực tiếp đánh bạc. Trong ngày  bị bắt, Bảo đã đốt hơn 4 triệu đồng cho chiếu bạc này.

Nhóm đánh bạc của Bảo đã tồn tại gần 2 tuần qua, nhiều lần lực lượng công an phường (CAP) Mỹ  Đình 2, công an quận (CAQ) đã bố trí lực lượng nhưng Bảo rất tinh vi, nếu thấy có người lạ, lập tức Bảo cất điện thoại vào túi, rất khó bắt quả tang.

Ngay trong buổi chiều 15-12, lực lượng hình sự CAQ Nam Từ Liêm cũng đã  phục bắt nhưng khi thấy có bóng dáng người lạ, Bảo dừng chơi, giải tán nhóm cờ bạc. Ngoài ra, xung quanh nơi Bảo và người chơi tụ tập có một đội ngũ khá đông “xe ôm” làm vai trò cảnh giới, “bắn tin” đến tai Bảo nếu phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ.

Với tinh thần đấu tranh chống tội phạm, đêm 15-12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã  bắt giữ được 14 đối tượng đang say sưa sát phạt, thu giữ 26.050.000 đồng trên “chiếu bạc”. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm cũng đã triệu tập thêm Nguyễn Thị Lưu (SN 1978) trú tại xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là người có hành vi cho các con bạc vay tiền.

Theo Văn Trường (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm