Xử vụ tiêu cực đất đai ở Sóc Sơn (Hà Nội): 8 bị cáo đều được hưởng án treo

Nguyên bí thư xã Nguyễn Văn Hôm 34 tháng án treo về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai. Sáu bị cáo còn lại cũng chỉ bị phạt từ 24 tháng đến 30 tháng án treo. Như vậy, mức án tòa tuyên thấp hơn rất nhiều so với đề nghị của VKS (bị cáo Phố 42-48 tháng tù, bị cáo Hôm 36-42 tháng tù)...

Trước đó, tòa đã làm rõ hành vi cầm đầu của hai bị cáo Phố và Hôm. Tòa khẳng định hai bị cáo này đã lợi dụng chủ trương của huyện Sóc Sơn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để bán đất nông nghiệp, đất rừng trái pháp luật. Trong đó, Phố đã lợi dụng chức danh chủ tịch xã để chuyển mục đích sử dụng trên 101.000 m2 đất nông nghiệp, đất rừng thành đất ở bán cho các hộ dân, cá nhân. Phố còn phối hợp với Hôm tổ chức việc chuyển mục đích sử dụng gần 160.000 m2 đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất công của bảy thôn sang đất thổ cư. Tổng số tiền mà các bị cáo thu được từ việc bán trên 260.000 m2 đất này lên đến hơn 12 tỷ đồng. Phần lớn khoản tiền này các bị cáo đã cố tình để ngoài ngân sách nhằm chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo chủ tọa phiên tòa, các bị cáo đã vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây bất ổn trong xã hội và nhân dân, dẫn đến có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, khi bị xét xử các bị cáo đã thành khẩn nhận lỗi; mặt khác các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhiều cống hiến cho xã hội, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen nên cần mở rộng sự khoan hồng...

Cũng trong phiên xử hôm qua, tòa còn yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai ở địa phương. Ngoài ra, huyện phải phối hợp với UBND xã Minh Long thu hồi đất đai đã cấp cho 720 hộ trái thẩm quyền, đồng thời truy thu 2,1 tỷ đồng mà các bị cáo để ngoài sổ sách chi tiêu trái phép.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm