Phụ nữ mang thai ăn quá nhiều đường: Trẻ dễ hen suyễn

Theo The New York Times, các nhà nghiên cứu Harvard đã nghiên cứu 1.068 bà mẹ ở miền Đông Massachusetts, họ thu thập thông tin về chế độ ăn uống trong thai kỳ của những bà mẹ này. Đồng thời họ đã kiểm tra chế độ ăn uống của trẻ em và chẩn đoán hen suyễn ở lứa tuổi ba và bảy. Khoảng một nửa số lượng fructose của cả bà mẹ và trẻ em đến từ nước ngọt và nước trái cây.

Theo một số nghiên cứu trước đây cho thấy chế độ ăn uống có liên quan đến bệnh hen suyễn ở trẻ. Ảnh: Internet

Theo một số nghiên cứu trước đây cho thấy chế độ ăn uống có liên quan đến bệnh hen suyễn ở trẻ. So với con cái của những phụ nữ ăn ít đường, trung bình (khoảng 21 g/ngày) thì con của những người phụ nữ ăn nhiều đường (khoảng 46 g/ngày) sẽ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn 58%.

Tuy nhiên, việc tránh những thực phẩm có đường khi mang thai và trong thời thơ ấu có thể chỉ là một trong nhiều cách để giảm nguy cơ hen suyễn ở trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm