Ảnh: Những nơi bị phong tỏa vì ca nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM

Khuya 26-5, một đoạn đường Thạnh Lộc 19 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) bị phong tỏa. Đây là nơi 2 vợ chồng nghi nhiễm COVID-19 sinh sống.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân quay đầu xe đi đường khác vì đoạn đường đã bị phong tỏa.

Con hẻm 637/37 Quang Trung (phường Gò Vấp, TP.HCM) bị phong tỏa với tổng số 10 hộ dân. Trước đó, khuya 26-5 lực lượng liên ngành đã tiến hành lấy 86 mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) đang bị phong tỏa vì ca nghi nhiễm COVID-19. Người dân trong con hẻm đã được lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng lấy mẫu để truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19.

Chiều 27-5, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong hẻm 415 Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Công an đi gõ cửa từng nhà người dân trong hẻm 415 Nguyễn Văn Công hướng dẫn người dân khai báo thông tin và đi lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân hẻm 415 Nguyễn Văn Công.

Con hẻm trên đường Nguyễn Minh Châu (quận Tân Phú, TP.HCM) bị phong tỏa sáng 27-5 vì ca nghi nhiễm COVID-19.

Hẻm 17 Gò Dầu (quận Tân Phú) cũng bị phong tỏa để phục vụ truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19.

 Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12) do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Tối 26-5, cơ quan chức năng đã phong tỏa một tòa nhà trên đường Đặng Văn Ngữ (phường 10, quận Phú Nhuận) vì liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 ngụ huyện Hóc Môn. Trong ảnh: Cán bộ đến từng nhà vận động người dân khai báo y tế trong đêm.

Một phần Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) được khoanh vùng, khử khuẩn trong đêm 26-5 do liên quan ca nhiễm COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong Bệnh viên nhân dân Gia Định ngay trong đêm 26-5.

Sáng 27-5, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hẻm 178/18 đường Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh) do có ca nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân hẻm 178/18 đường Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh).

Một khu vực tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn bị phong tỏa vì liên quan ca nhiễm COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên tổ bầu cử phường 3, quận Gò Vấp để truy vết các ca nhiễm COVID-19.

Khu vực cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) bị khoanh vùng phong tỏa sáng 27-5 do có người liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng chức năng khoanh vùng hẻm 31 đường số 8 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) để lấy mẫu xét nghiệm.

Từ đầu giờ tối, ngay khi nhận được thông tin có ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng H.Hóc Môn đã đến nơi bệnh nhân lưu trú để tiến hành phun khử khuẩn quanh nơi ca nghi nhiễm sinh sống.
TP.HCM: Phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan 3 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái - ảnh 1

Phong tỏa, điều tra dịch tễ tại 30 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận.

ẢNH: DUY TÍNH

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi bảo vệ dân phố, công an phường và các nhân viên y tế có mặt vào khoảng 19 giờ, cùng với các xe cấp cứu, xe chuyên dụng chở barrie.
Anh Minh Lâm (ngụ Ấp Tam Đông 2) cho biết: Từ khoảng 19 giờ, tui thấy bảo vệ dân phố, công an phường, rồi cả xe cấp cứu nữa, lúc đầu tui tưởng có đánh nhau hay gì đó, sau mới biết có ca nghi nhiễm Covid-19
Một người dân sống ngay đầu đường tổ dân phố 136 tỏ ra lo ngại khi, “đây là một hẻm cụt, có rất nhiều trẻ em lui tới vui chơi”
Chưa có công bố chính thức về ca nghi nhiễm trên, người dân được cơ quan chức năng trấn an và chờ thông báo chính thức từ Bộ Y tế, tránh gây hoang mang.
Trong đêm, các nhân viên y tế vẫn đang tiến hành các quy trình về phòng chống, dịch bệnh. lực lượng Công an, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ hỗ trợ thiết lập chốt phong toả, cũng như duy trì trật tự.
Current Time0:00
/
Duration2:13
Auto

Đề nghị điều tra hoạt động Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng liên quan 25 ca Covid-19

Phong tỏa một đoạn đường Thạnh Lộc 19, Q.12

Khuya 26.5, một đoạn đường Thạnh Lộc 19, P.Thạnh Lộc, Q.12 được phong tỏa. Đây là nơi 2 vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 sinh sống.
TP.HCM: Phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan 3 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái - ảnh 2

Mời người dân ra lấy mẫu khuya ngày 26.5 tại đường Thạnh Lộc 19, P.Thạnh Lộc, Q.12.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảng 0 giờ 30, ngày 27.5, tại một đoạn đường Thạnh Lộc 19, P.Thanh Lộc, một đoạn đường do có liên quan đến một cặp vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 được thiết lập, kê bàn lấy mẫu.
Nhiều hộ dân sinh sống trong đoạn đường Thạnh Lộc 19, P.Thạnh Lộc được cơ quan chức năng đánh thức để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong đêm.
TP.HCM: Phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan 3 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái - ảnh 3

Hàng loạt điểm được phong tỏa trong đêm 26.5

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đoạn đường bị phong tỏa, các nhân viên y tế đặt các bàn và dụng cụ y tế để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân sống ở đây. Trong khi đó, bảo vệ dân phố đi gõ cửa những nhà dân đã đi ngủ từ sớm dậy tiến hành lấy mẫu.
Quá nửa đêm, hàng chục hộ dân xếp hàng chờ lấy mẫu, tiếng trẻ khóc quấy khi lỡ giấc ngủ và phải lấy mẫu. Nhiều người dân qua đường tò mò đứng xem. Không khí khẩn trương và lo lắng tràn ngập khu phố, ngay cả bên ngoài khu vực phong toả
Đến khoảng 1 giờ ngày 27.5, công tác lấy mẫu xét nghiệm cơ bản hoàn thành.
Anh Thạnh, một người dân ngụ gần đó cho biết anh không khỏi lo lắng khi nhìn vào đoạn đường bị phong tỏa, anh nói: Mong trong chỗ phong toả không ai bị gì nữa, Covid-19 nó gây ảnh hưởng mình quá nhiều rồi, giờ phong tỏa vậy ảnh hưởng công việc nữa”.
Chạy xe ôm công nghệ vào ban đêm, a Trường cho biết, “công việc ế ẩm, nhìn mình cũng thấy lo cho những người trong đó, Covid-19 nó không chừa một ai”.
Current Time0:00
/
Duration2:25
Auto

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng liên quan chuỗi ca Covid-19 sinh hoạt thế nào?

Phong tỏa tại Q.Gò Vấp, Phú Nhuận

Trong khi đó, tại số 30 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận ngay trong đêm, 26.5 công tác phong tỏa, cách ly, giám sát được tiến hành khẩn trương. Đây là nơi làm việc của ca nghi nhiễm Covid-19 ngụ H.Hóc Môn làm việc.
Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng trực tiếp đến chỉ đạo khu vực này.
TP.HCM: Phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan 3 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái - ảnh 4

Phong tỏa tại số 30 Đặng Văn Ngữ

ẢNH: DUY TÍNH

Tòa nhà nơi có ca nghi nhiễm làm việc có tổng cộng 72 người làm việc (bao gồm gia đình chủ tòa nhà). 72 người trên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung.
Hiện tại tất cả hàng quán xung quanh tòa nhà có ca nghi nhiễm Covid-19 phải đóng cửa, chờ kết quả điều tra truy vết.
TP.HCM: Phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan 3 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái - ảnh 5

Phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Công, P.3, Gò Vấp.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Q.Gò Vấp, lúc ) giờ ngày 27.5, các cơ quan chức năng đang tạm phong tỏa cách ly khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp), nơi có căn nhà là địa điểm của một giáo phái truyền giáo hoạt động, đồng thời đưa những người liên quan đi cách ly tập trung.
Current Time0:00
/
Duration2:04
Auto

Sáng 27.5: Thêm 25 ca Covid-19, các ổ dịch ở Bắc Giang vẫn rất nóng

3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt chung trong 1 giáo phái

Đêm 26.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông báo TP.HCM đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. 1 trường hợp cư cú tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn và 2 trường hợp cư trú tại P.Thạnh Lộc, Q.12 là 2 vợ chồng. Cả 3 trường hợp nghi nhiễm sinh hoạt chung tại một giáo phái.
3 trường hợp mới ghi nhận này đều đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia định vào ngày hôm nay, 26.5, do có triệu chứng viêm hô hấp, mất vị giác. Cả 3 người được phân loại khám sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi nhiễm Covid-19.
Theo điều tra ban đầu, nhóm sinh hoạt tại một giáo phái ở Q.Gò Vấp có 24 người, trong đó 3 người đi khám bệnh tại bệnh viện thì được phát hiện nghi nhiễm. Sau khi nhận được thông tin, các quận huyện có người sinh hoạt trong giáo phái này đã kích hoạt đội đáp ứng nhanh tiến hành điều tra, truy vết, phong tỏa, cách ly ngay trong đêm nay.

BÌNH LUẬN

User
Gửi bình luận

Hoang Lam

Mong chủ trương tp HCM Nên giãn cách xã hội đi ạ , như vậy tiện bề phòng và chống dịch trước mắt ạ kẻo vỡ trận thì ko kịp. Thanks

do***@gmail.com

Trời ơi vai trò của tổ trưởng tổ dân phố và cảnh sát khu vực đâu mà để cho tụ tập đông người trong thời buổi dịch bệnh như vậy rồi giờ phải khổ cả xã hội đây

Dung Mai

Đồng tiền giao lưu với đủ mọi đối tượng cầm nắm cũng như các phương tiện lưu thông công cộng cũng nên được các cơ quan chức năng lưu tâm khử khuẩn thường xuyên trước khi cho lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm