Áp thấp nhiệt đới suy yếu

(PL)- Hôm nay (16-10), áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp. Chiều nay, tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to và dông.

Mực nước trên sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) và các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đang lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu ảnh 1

Đê kênh Đào đã được hàn vá cơ bản vào chiều 15-10. Ảnh: V.SƠN

Hôm nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến cuối tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long còn tiếp tục duy trì ở mức bằng hoặc trên báo động 3. Tình trạng ngập lụt sâu còn tiếp tục kéo dài ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên.

Đại tá Lê Mạnh Thường, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết với lao động thâu đêm của trên 1.000 người, chiều 15-10, đoạn đê bị vỡ nằm trên tuyến kênh Đào (thị xã Châu Đốc) đã được hàn vá cơ bản. Theo Đại tá Thường, ngay sau khi đoạn đê trên bị vỡ, công tác ứng cứu được triển khai với 17 trạm bơm điện và nhiều máy bơm dầu đã được huy động để bơm nước cứu 2.200 ha lúa (trị giá khoảng 100 tỉ đồng).

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, sáng 14-10 đoạn đê trên kênh Đào thuộc xã Vĩnh Châu (thị xã Châu Đốc) đã bị nước lũ đánh sập.

H.VÂN - V.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm