Arsenal lên kế hoạch cải tổ lực lượng sâu rộng

Mùa giải vừa qua đã kết thúc thật đau đớn cho the Gunners. Sau kỳ nghỉ Đông các CĐV của họ còn mơ mộng hướng tới cú ăn 4. Thế nhưng thất bại trước Barca tại Champions League, bị MU hạ gục tại cúp FA và sau đó là gục ngã trước Birmingham tại League Cup khiến tất cả những gì thầy trò Wenger nhận được là con số 0 tròn trĩnh.

Arsenal lên kế hoạch cải tổ lực lượng sâu rộng ảnh 1

HLV Wenger đang hướng tới một mùa mua sắm bận rộn
Chấn thương cùng tâm lý thi đấu yếu kém là nguyên nhân chính dẫn tới sự hụt hơi đáng tiếc của “các pháo thủ” mùa qua. Trong cuộc gặp gỡ các CĐV mới đây, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis thừa nhận đã đến lúc Arsenal phải đầu tư tăng cường lực lượng. “Có một điều rất rõ ràng là chúng ta còn nhiều điểm yếu và chắc chắn sẽ có những sự bổ sung.

Một số người mới sẽ đến và một số khác buộc phải ra đi. Và đúng như HLV Arsene Wenger nói, mùa Hè năm nay tại Arsenal sẽ rất bận rộn”. Dù vậy, đáp lại những chỉ trích của cổ đông lớn Alisher Usmanov mới đây rằng HĐQT đội bóng cần nới rộng hầu bao hơn nữa thay vì chỉ lo đến lợi nhuận của mình, ông Gazidis khẳng định:

“Điều quan trọng là chúng ta cần bình tĩnh bởi tình hình chưa đến mức thảm họa. Chúng ta có một đội hình trẻ trung và không ai lại vứt bỏ những cầu thủ tiềm năng như vậy. Vấn đề là cần xác định xem cần giữ lại những ai và cần bổ sung những vị trí nào. Chúng ta sẽ làm điều đó trong khả năng tài chính của mình”.

Quả thực thời gian qua “các pháo thủ” đã có những động thái khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài việc một mực từ chối những lời chào mời cho 2 trụ cột là Fabregas và Nasri, HLV Wenger còn được cho là đã chiêu mộ thành công Alex Oxlade –Chamberlain với giá 12 triệu bảng.

Hiện tại cũng đang có tin “giáo sư” người Pháp theo đuổi chân sút của nhà tân VĐ Ligue I Gervinho. Mức giá Arsenal sẵn sàng chào mời là 12 triệu bảng. Ngoài ra đội chủ sân Emirates cũng được cho là đang theo đuổi hậu vệ trái của Newcastle Jose Enrique.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm