Atletico Madrid - Barcelona: Thắng là vô địch?

Tiền vệ Xavi và Koke đều đang gặp chấn thương.

Mặc dù, phải “ngậm trái đắng” vào những phút cuối cùng ở trận lượt đi Cúp nhà Vua tại sân Nou Camp. Nhưng đội áo “ Sọc trắng-đỏ” và Cholo (biệt danh của HLV Simeone) không hề mất hy vọng trước trận lượt về.  Hơn nữa tối nay, họ lại được đá trận lượt về tại sân nhà Vicente Calderon nơi sự thăng hoa cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV Madrid sẽ là điểm tựa vững chắc giúp Simeone và các học trò có thêm sức mạnh chiến đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, Barca đang hừng hực khí thế khi mà họ đã có 2 chiến thắng gần đây nhất trước Atletico Madrid và hiện tại họ đang có phong độ rất cao. Với những khẩu đại pháo như Messi, Neymar và Suarez cũng với phong độ ổn định thời điểm hiện tại, Barcelona vẫn được đánh giá sáng cửa đi tiếp hơn đối thủ Alectico. Trong bối cảnh ĐKVĐ Real Madrid đã bị loại (bị chính Atlectico loại) nếu đội nào đi tiếp thì khả năng vô địch cúp quốc gia rất lớn vì những đối thủ còn lại tại giải không cùng đẳng cấp với Barca và Alectico. Do đó, cả Diego Simone lẫn Luis Enrique đều rất muốn giành chiến thắng để lọt vào trận bán kết. Tuy nhiên, vé bán kết chỉ dành cho một đội sau đêm nay mà thôi.

Lực lượng

Đội chủ sân Vicente Calderon đang gặp khó khăn về lực lượng khi hậu vệ Godin không thể thi đấu vì án treo giò còn Ansaldi và Koke chấn thương nên dù có kịp bình phục thì cũng khó có thể thi đấu với phong độ cao nhất.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique không đau đầu bằng chiến lược gia người Argentina phía bên kia chiến tuyến. Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Douglas và Vermaelen (vốn chấn thương cả mùa giải này chưa đóng góp gì) vì chấn thương nhưng 2 cầu thủ này không phải là những nhân sự quan trọng của đội. Còn Mathieu, Rakitic và Xavi đau nhẹ nhưng vẫn sẽ có mặt trong đội hình chính.

TRỌNG CÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm