Ẩu đả sau trận thắng đưa TP.HCM I vào chung kết bóng đá nữ

Ở cuộc đối đầu này, đương kim vô địch TP.HCM I được đánh giá cao hơn Than Kháng Sản VN nhờ đội hình đồng đều, cùng thêm lợi thế sân nhà.

Cầu thủ hai đội lao vào nhau ăn thua đủ. ẢNH: Chụp Màn Hình

Ngay phút 15, chủ nhà có bàn mở tỉ số do Huỳnh Như lập công từ chấm 11 m sau khi Kim Loan bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lợi thế tiếp tục được các cầu thủ TP.HCM I duy trì, đẩy nhanh nhịp độ bằng thế trận lấn lướt trước Than Khoáng Sản VN.

Sau bàn thua, đội bóng vùng mỏ mới tung tiền vệ - tuyển thủ quốc gia Phạm Hoàn Quỳnh vào sân. Khu trung tuyến ngay lập tức được thiết lập. Trong vài tình huống phản công, đội khách không sao xuyên thủng hàng phòng ngự TP.HCM I.

TP.HCM I đánh bại Than Khoáng Sản tỉ số 2-0.

Lần thứ tư liên tiếp có mặt trong trận chung kết.

Sự vượt trội tiếp tục được chủ nhà thể hiện ở hiệp 2. Phút 51 từ tình huống đá phạt góc của Mỹ Anh, Bích Thùy bật cao đánh đầu nâng cách biệt lên 2-0 trong sự bất lực của thủ môn Khổng Thị Hằng.

Tình huống ăn bàn rõ rệt của Than Khoáng Sản VN diễn ra phút 77, nhưng Hà Thị Nhài dứt điểm chệch khung thành.

Ở phút bù giờ thứ hai, thủ môn Khổng Thị Hằng trong pha nỗ lực cản phá nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả, gây nên hình ảnh phản cảm chưa từng có tại các giải bóng đá nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm