Ba người chết ngạt dưới sông

Ngày 24/9, Thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau đã bác bỏ tin đồn nói trên và khẳng định ba nạn nhân xấu số ở thị trấn Cái Đôi Vàm đều bị chết do nguyên nhân ngạt thở.

Khám nghiệm các nạn nhân cho thấy các thi thể đều còn nguyên vẹn không có vết cắn của cá dữ.

Trước đó, ngày 21/9, anh Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1981) cùng người em ruột Nguyễn Thanh Điền (sinh năm 1984) ngụ tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, đã rủ nhau xuống sông lớn gần Đồn Biên phòng lặn đục hàu, nhưng cả hai anh em đều bị ngạt thở dưới dòng nước sâu chảy mạnh thông ra cửa biển.

Tiếp đó, có năm thanh niên ở cùng xóm hỗ trợ gia đình nạn nhân lặn xuống sông tìm xác và dụng cụ đục hàu của hai anh em Tâm, Điền, nhưng lại có thêm một người bị chết cũng do ngạt thở.

Đến ngày hôm sau, người dân mới vớt được ba thi thể các nạn nhân mang về an táng.

Chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân tại cửa biển Cái Đôi Vàm đã đến các gia đình gặp nạn chia buồn và hỗ trợ tiền an táng cho ba người xấu số.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm