Ba người đào vàng bị chết ngạt

Vừa xảy ra vụ ba người đào vàng bị chết ngạt trong hầm đào vàng trái phép ở bãi 39, xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn). Vụ chết ngạt xảy ra ngày 8-4. Cả ba nạn nhân đều quê ở xã Trại Can, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên); trong đó hai người được xác định là Thanh và Tuyển, một người chưa rõ tên.

Trước đó một ngày, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức truy quét những người đào vàng trái phép tại địa bàn này. Tất cả lán trại, giàn giáo… đều được phá hủy. Một ít dầu máy còn lại được đổ xuống hầm vàng và châm lửa. Sau khi lực lượng kiểm lâm rút lui, nhóm đào vàng tiếp tục lén xuống hầm này để đào vàng. Trong lúc đào ở độ sâu 120 m, bất ngờ máy nổ bị chết máy làm ba người đào vàng bị chết ngạt.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm