Ba người Mỹ bị bắt trong cuộc bạo động ở Ai Cập

Ba người Mỹ bị bắt trong cuộc bạo động ở Ai Cập ảnh 1

Từ trái qua, Porter, Gates và Sweeney, ảnh chụp qua truyền hình - Ảnh: AP

Các đoạn băng trên truyền hình Ai Cập cho thấy Derrick Sweeney (19 tuổi), một sinh viên Đại học Georgetown, thường trú ở thành phố Jefferson, bang Missouri; Gregory Porter (19 tuổi), sinh viên Đại học Drexel ở Glenside, Pennsylvania và Luke Gates (21 tuổi), sinh viên Đại học Indiana ở Bloomington, Indiana.

Ba sinh viên này đang theo học đại học Mỹ ở Cairo ngành tiếng Ả Rập. Các quan chức ở cả các trường đại học liên quan nói với Hãng tin AP rằng các sinh viên trên còn làm việc cho bộ ngoại giao. Đoạn băng quay lại các cuộc biểu tình ở Cairo cho thấy ít nhất hai sinh viên, với mặt quấn khăn, trà trộn vào đám đông ở quảng trường.

“Ba cậu nhóc này đang ném những chai gây nổ Molotov tự tạo và không có hộ chiếu trong người khi họ bị bắt” - Adel Saeed, một người phát ngôn của văn phòng tổng công tố Ai Cập, nói với báo chí. Ông cũng cho biết những người này sẽ bị cảnh sát thẩm vấn, dù họ được phép gặp các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cả ba người bị giữ ở một trụ sở tòa án tại Cairo, báo Mỹ Washington Post dẫn lời các thành viên gia đình của ba sinh viên.

Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền quân đội ở Ai Cập vào ngày 22-11. “Chúng tôi chỉ trích việc lực lượng cảnh sát sử dụng cực đoan - Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland - Chúng tôi hối thúc mạnh mẽ chính quyền Ai Cập kiềm chế tối đa, duy trì kỳ luật của lực lượng vũ trang và bảo vệ những quyền của người dân Ai Cập bày tỏ ý kiến của họ”.

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm