Bài toán khó của HLV Park Hang-seo!

Ngày 6-3, HLV Park Hang-seo sẽ sang Malaysia tham dự một cuộc hội thảo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trước khi trở lại Việt Nam dự khán trận khai mạc V-League 2018 giữa hai đội Hà Nội - Hải Phòng. Hai vòng đấu tiếp theo, thầy Park chạy “show” khắp các sân bóng trên cả nước để theo dõi phong độ cầu thủ và cùng một số cộng sự chọn bổ sung nhân sự lên tuyển.

Ngoài hai đấu trường ASIAD 2018 vào tháng 8 và AFF Cup tháng 11, ông Park Hang-seo còn có một trận làm khách trên sân Jordan ngày 27-3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Các cổ động viên Việt Nam có nhiều niềm tin vào thầy trò ông Park Hang-seo từ sau vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: HUY PHẠM

Nhớ lúc thầy Park về quê Hàn Quốc nghỉ ngơi sau giải U-23 châu Á, ông đã dặn dò các học trò rất kỹ lưỡng về việc giữ gìn sức khỏe và luôn nỗ lực cạnh tranh sòng phẳng suất chơi V-League. Ông cũng thẳng thừng những ai không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của mình sẽ không có suất lên tuyển.

Tuy nhiên, những tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam không phải ai cũng đủ sức chơi giải vô địch quốc gia vì nhiều gương mặt còn kém so với đàn anh lẫn ngoại binh tại CLB, đặc biệt ở các vị trí then chốt.

Cho nên việc HLV Park Hang-seo có chủ ý triệu tập đội tuyển đá trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019 hầu hết thuộc thành phần U-23 Việt Nam vừa chơi giải U-23 châu Á không chắc sẽ toại nguyện. Đây là một bài toán khó của thầy Park vì trong ba vòng đấu V-League đầu tiên, chưa chắc học trò của ông có suất ra sân đầy đủ.

Ngoại trừ một số cầu thủ của HA Gia Lai như đội trưởng Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, hay có thể là Văn Toàn, Hồng Duy còn có suất đá chính. Hay ở đội Hà Nội không may Văn Hậu còn chấn thương, hoặc các đồng đội khác như Đức Huy, Thành Chung,… không có may mắn như Duy Mạnh, Quang Hải hay hậu vệ Đình Trọng dễ chiếm suất đá chính hơn.

Giữ vững phong độ lẫn có suất ra sân chơi V-League là mục tiêu lớn của các cầu thủ U-23 Việt Nam.

Cái khó của ông Park Hang-seo là không thể kiểm tra phong độ của trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại ở giải hạng Nhất chưa khởi tranh. Thậm chí, thủ môn hay nhất của ông là Bùi Tiến Dũng sau sai lầm ở AFC Cup sẽ khó trở lại chiếm chỗ của hai đàn anh Thanh Thắng, Bửu Ngọc ở sân chơi V-League. Đấy là chưa kể một số cái tên như Văn Đại (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh, Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng) buộc phải rất nỗ lực mới có chỗ chơi.

Ở trận đá trên sân khách, đội tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng với 9 điểm, kém Jordan 2 điểm và với tính chất thủ tục phân định ngôi nhất nhì bảng, ông Park có thể không quá nặng nề toan tính. Tuy nhiên, ông vẫn phải giải bài toán khó về phong độ lẫn cách chơi của học trò, chủ yếu là lứa U-23 sau hiệu ứng tốt lành ở vòng chung kết U-23 châu Á.

Niềm tin cho thầy trò Park Hang-seo sẽ lên cao hơn nữa, nếu có một giải pháp thuyết phục về trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm