An toàn của người dân đô thị đã đến mức báo động

Quy tắc "bàn tay vô hình" là khi mọi người cố gắng làm việc dù cho bản thân mình cũng vô tình sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Không lẽ cứ phải lo đề phòng bọn xấu hoài thì làm gì còn tâm trí.

Tôi chỉ nói ví dụ hai bên chạy xe đụng nhau, đâu phải ai cũng còn sáng suốt đứng lại nói chuyện hòa giải rồi cùng tới công an để phân xử. Giả sử trong hai người có một tên côn đồ, người lương thiện liệu có dám yêu cầu người kia tới công an không? Thế là phần thiệt sẽ thuộc về người lương thiện.

Tại sao ta không có những công an tuần tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người dân mà bắt người dân đi tìm họ?

THANH PHONG (phong...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm