Ba năm chưa xử xong vụ án

Đến ngày 8-9-2010, trên cơ sở xác định tôi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, TAND huyện Củ Chi đã triệu tập tôi đến làm việc để họ giải quyết vụ kiện tranh chấp một phần thửa đất nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi. Từ đó đến nay tôi được tòa này triệu tập nhiều lần để hòa giải nhưng đã ba năm mà vụ kiện vẫn chưa được giải quyết xong khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Tôi còn phải chờ trong bao lâu nữa?

Ông Nguyễn Văn Lâm (168 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM)

Hà Thị Thanh, Phó Chánh án TAND huyện Củ Chi (TP.HCM), trả lời: Trong vụ án mà ông Lâm tham gia với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tòa án huyện đã nhiều lần mời các bên lên hòa giải nhưng không thành do các đương sự không đến đủ. Ngày 7-1-2011, khi tòa hòa giải thì các bên đã thỏa thuận được cách giải quyết nhưng sau đó có một người đổi ý. Do nội dung vụ tranh chấp có liên quan đến UBND huyện Củ Chi về thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ông Lâm nên sắp tới tòa án sẽ mời cơ quan này tham gia cũng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo dự kiến, sớm nhất là cuối tháng 4, đầu tháng 5 TAND huyện sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

MINH QUÝ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm