Bình Phước: Viện kiểm sát xin lỗi người bị oan

Tại buổi xin lỗi, ông Ngô Văn Bạo, Viện phó VKSND huyện, thừa nhận “đã hình sự hóa quan hệ kinh tế trong việc khởi tố ông Dũng”. Lẽ ra huyện phải giải quyết sớm các quyền lợi cho ông Dũng chứ không phải để đến lúc này.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-12-2006 và ngày 6-10-2008 đã phản ánh, ông Dũng nguyên là nhân viên của Công ty Thương nghiệp huyện Phước Long. Tháng 1-1991, ông Dũng bị khởi tố và tạm giam hai tháng về tội tham ô tài sản XHCN. Nhưng đến tháng 5-1991, ông Dũng mới được trả tự do. Trong thời gian bị tạm giam, ông Dũng không hề được lấy lời khai và sau đó, ông cũng không nhận được giấy triệu tập đến làm việc.

Cuối tháng 11-1997, công an huyện cho rằng ông Dũng đã có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản XHCN chứ không phải tham ô tài sản XHCN. Do thời hạn điều tra đã hết, tội phạm ít nghiêm trọng, các cơ quan pháp luật địa phương không xử lý hình sự ông Dũng mà chuyển sang TAND huyện xét xử dân sự.

VĂN ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm